Bóng Đá Plus trên MXH

U23 Việt Nam đã vượt qua nỗi ám ảnh... chiều cao

16:43 ngày 06/01/2026
Lứa U23 Việt Nam sở hữu nền tảng thể hình tốt bậc nhất từ trước tới nay. Tức là chúng ta thậm chí vượt chỉ số trung bình của Đông Nam Á, tiệm cận chiều cao của các quốc gia Đông Á, Tây Á…

    U23 Việt Nam đã cải thiện đáng kể về thể hình - Ảnh - Đức Cường

    Chiều cao, sức va chạm và sức bền từng trở thành nỗi ám ảnh với bóng đá Việt Nam. Chúng ta từng ngán ngại, từng "khóc thét" khi gặp những đối thủ “cao hơn một cái đầu” hay đối đầu với những… máy chạy. Ngày xưa đụng Thái Lan, Malaysia, Singapore… mỗi khi đối thủ chơi kiểu “rót dầu” vào khung thành thì y như rằng, CĐV tim đập chân run. Nói đến đây, nhiều người hẳn chưa quên bàn thắng của trung vệ cao kều Sasi Kumar trong trận chung kết Tiger Cup 1998, từng khiến hàng triệu người rơi lệ.

    Rất nhiều HLV đã đến rồi đi, cùng với vô số nỗ lực cải thiện thể lực, sức bền cho cầu thủ. Tuy nhiên, bài toán về chiều cao và sức bật gần như vẫn nằm ngoài tầm với. Năm 2014, HLV Toshiya Miura tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội khi ưu tiên yếu tố thể hình hơn kỹ thuật. Với ông, một cầu thủ khỏe, tranh chấp tốt có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Dù vậy, triết lý ấy không mang lại thành công lâu dài. HLV Hữu Thắng sau đó lựa chọn lối chơi bóng ngắn, nhanh, nhưng cũng không thể đi đến đích. Chỉ khi Park Hang Seo xuất hiện, bóng đá Việt Nam mới thực sự lật sang trang mới bằng một hệ thống phù hợp với thể trạng và con người.

    HLV Kim Sang Sik tiếp cận theo cách tương đồng với người đồng hương, song có thêm sự đa dạng cần thiết. Đặc biệt, các đội tuyển hiện tại, nhất là lứa U23, sở hữu nền tảng thể hình tốt bậc nhất từ trước tới nay. Tức là chúng ta thậm chí vượt chỉ số trung bình của Đông Nam Á, tiệm cận chiều cao của các quốc gia Đông Á, Tây Á… Nói như vậy để thấy, từ chỗ sống trong sự hãi hùng, giờ đây cầu thủ Việt Nam đã có thể tự tin đối mặt và chơi “xanh chín” với các đối thủ ở khu vực, châu lục.

    Tất nhiên, sự thay đổi ấy không tự nhiên mà có. Từ nhận thức về dinh dưỡng trong gia đình, môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cho tới việc các học viện và câu lạc bộ thay đổi tư duy tuyển chọn. Ngày nay, chiều cao, tuổi xương, yếu tố di truyền… được xem là những tiêu chí hàng đầu. Ngay cả những lò từng đề cao kỹ thuật như HAGL cũng điều chỉnh cách tiếp cận. PVF và Thể Công là minh chứng rõ nét cho sự khắt khe ấy.

    Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

    Đam San • 16:43 ngày 06/01/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay